Cứu sống 21 ngư dân và 1 người nước ngoài trên biển

14/06/2011 01:27 GMT+7

Chiều 13.6, tin từ Đồn biên phòng 696 (Khánh Hội, U Minh, Cà Mau) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 13 ngư phủ bị lốc xoáy làm chìm tàu và 8 ngư phủ của một tàu cá bị tàu buôn đâm gãy đôi.

Khoảng 0 giờ ngày 12.6, tàu câu mực gồm 8 thuyền viên của ông Nguyễn Tấn Kịch (ngụ ấp 1, Khánh Hội, U Minh, Cà Mau) đang trên đường chạy vào bờ thì gặp lốc xoáy nên bị chìm. Đồn biên phòng 696 điều động 2 tàu cá tổ chức cứu hộ, trục vớt tàu bị nạn.

Trước đó, ngày 11.6, Đồn biên phòng 696 cũng đã tiếp nhận 13 ngư phủ được tàu cá của ông Huỳnh Trúc Linh (ấp 2, Khánh Hội) cứu sống và bàn giao. Theo ngư phủ gặp nạn, lúc 4 giờ sáng 9.6, khi tàu trên đường vào bờ thì bị một tàu buôn lớn của nước ngoài đâm thẳng làm gãy đôi tàu, tất cả ngư phủ rơi xuống biển.

Chiều cùng ngày, thiếu tá Võ Văn Sử - Đồn trưởng Đồn biên phòng 692 (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau) xác nhận đơn vị này cũng vừa tiếp nhận một người nước ngoài bị trôi dạt trên biển, được tàu cá của ngư dân tại Sông Đốc cứu sống. Theo thông tin ban đầu, người gặp nạn có quốc tịch Myanmar, vẫn chưa rõ họ tên.

Gia Bách - Lê Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.