Lục quân Mỹ bỏ mũ nồi đen

14/06/2011 21:53 GMT+7

Lục quân Mỹ đang từ bỏ mũ nồi đen và trở lại với mũ kết trong các hoạt động hằng ngày, theo AFP.

Thay đổi này được thực hiện dựa trên nguyện vọng của binh sĩ sau khi Tham mưu trưởng lục quân Martin Dempsey tiến hành trưng cầu ý kiến tại khắp các đơn vị.

Một trong những yêu cầu được binh sĩ thường xuyên đệ trình là thay mũ nồi vì ngoài cái mã đẹp, nó chẳng được tích sự gì. “Nó không có phần lưỡi trai để che nắng và cũng không hút mồ hôi tốt”, AFP dẫn lời phát ngôn viên lục quân Tom Collins nói. Năm 2001, bộ chỉ huy ra lệnh các binh sĩ phải thay mũ kết bằng mũ nồi đen.

Tuy nhiên, sau 10 năm thử nghiệm và vấp phải nhiều phản đối, nay lục quân Mỹ quyết định trở lại với loại mũ cũ, trừ lực lượng tinh nhuệ Rangers vì mũ nồi đen vốn là đặc trưng của họ từ trước đến nay. 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.