“Ngân hàng cua đá” tại Cù Lao Chàm

14/06/2011 01:54 GMT+7

UBND TP Hội An (Quảng Nam) hôm qua cho biết ngoài việc ban hành chỉ thị tạm thời cấm khai thác, hiện địa phương và ngành chức năng tiếp tục triển khai nhiều chương trình khác để phục hồi và khai thác bền vững cua đá tại Cù Lao Chàm - Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Đáng chú ý có ý tưởng thành lập “ngân hàng cua đá” do Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đề xuất, để lồng ghép với các hoạt động như thành lập hội những người chuyên bắt và yêu thích cua đá, xây dựng hương ước cộng đồng bảo vệ và khai thác bền vững.

Tại khu vực này, một hòn đảo có sinh cảnh thích hợp, thuận tiện đang được chọn để phân vùng sinh thái cua đá. Ngoài ra, khâu giám sát cua còn được triển khai dưới hình thức xây dựng bộ chỉ số giám sát, dán nhãn sinh thái (đối với cua đá được bán trên đảo) để điều chỉnh việc khai thác.

Hiện chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) đã tài trợ 50.000 USD cho dự án khoanh vùng cua đá sinh sống trên đảo.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.