Trùm ma túy khét tiếng Mexico sa lưới

22/06/2011 09:26 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Mexico đã bắt giữ Jose de Jesus Mendez Vargas - kẻ được cho đứng đầu tập đoàn buôn ma túy khét tiếng La Familia ở nước này, AFP dẫn lời phát ngôn viên chính phủ cho biết hôm 21.6.

Vargas - có biệt danh là “con khỉ” - đã bị bắt giữ tại thành phố Aguascalientes, miền trung Mexico.

Cũng theo lời ông Alejandro Poire, phát ngôn viên của Cơ quan an ninh quốc gia Mexico, vụ bắt giữ Vargas đã góp phần tiêu diệt dàn thủ lĩnh của tập đoàn La Familia.

Theo Văn phòng tổng chưởng lý Mexico, Vargas “phụ trách việc buôn bán và vận chuyển cocaine, cần sa… ở nhiều bang khác nhau của Mexico và Mỹ”.

Vargas cũng bị cáo buộc tội chủ mưu các vụ bắt cóc, giết chết các thành viên của những băng nhóm đối đầu, BBC đưa tin.

Tổng thống Felipe Calderon đã hoan nghênh việc Vargas bị tóm cổ, đồng thời mô tả việc bắt giữ này là đòn giáng mạnh vào các tổ chức tội phạm.

Trước đó, vào tháng 12.2010, thủ lĩnh trước đây của La Familia là Nazario Moreno cũng đã bị lực lượng an ninh Mexico tiêu diệt.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.