Ánh Tuyết trả nợ ân tình với Trịnh Công Sơn

23/06/2011 00:52 GMT+7

Có thể nói như vậy khi chị thực hiện album gồm 2 CD hát nhạc Trịnh vừa giới thiệu đến công chúng. Trước đây, chị đã được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đề nghị thu âm những ca khúc của ông, nhưng chị cho biết: “Vì bản tính e dè nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội”.

Nay, sau nhiều đắn đo, và khi có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, trong âm nhạc, chị đã hoàn thành album như lời hứa với người nhạc sĩ này khi ông đã về với cát bụi.


Ánh Tuyết mang tặng đĩa bên mộ Trịnh Công Sơn - Ảnh: Nguyễn Á

Có lẽ chính vì tình cảm ấy nên khi hát nhạc Trịnh, Ánh Tuyết đã hát không chỉ bằng sự đồng cảm của những tâm hồn nghệ sĩ, mà còn “bằng cả trái tim và lòng biết ơn của chính mình”, chị thổ lộ.

N.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.