Dùng "tên lửa" để chống chiến tranh mạng

24/06/2011 16:50 GMT+7

(TNO) Trước tình trạng tin tặc đang bùng phát mạnh, có thể ảnh hưởng đến sự an nguy quốc gia, Leon Panetta, người vừa được chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, Bộ Quốc phòng Mỹ sẵn sàng sử dụng "tên lửa" để ngăn chặn các cuộc chiến tranh mạng.

 
Để chống chiến tranh mạng rất có thể phải sử dụng đến cả "tên lửa" - Ảnh: gizmodo

Tuy nhiên, đây không phải là tên lửa có sức tàn phá như thông thường mà là một loại tên lửa đặc biệt. Tên lửa có tên gọi EMP do hãng Raytheon phát triển không gây chết người mà chỉ làm tê liệt hệ thống điện và máy tính trong một khu vực nhất định, theo Gizmodo.

Tên lửa khi nổ sẽ tạo ra một trường điện từ cực lớn, đủ để làm toàn bộ các thiết bị điện tử trong phạm vi phát nổ bị tê liệt hoàn toàn.

Đây được xem là một biện pháp an toàn tức thời nhưng tránh gây đổ máu, để chống lại các cuộc chiến tranh mạng luôn sẵn sàng bùng nổ trong thời điểm hiện nay.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.