Cựu nhân viên tình báo Nga bị xử 25 năm tù vì phản bội

27/06/2011 17:41 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở Moscow hôm 27.6 đã tuyên án 25 năm tù đối với một cựu nhân viên tình báo Nga, người bị xét xử vắng mặt vì khai ra một ổ gián điệp nằm vùng của nước này tại Mỹ, theo AFP.

>> Mỹ-Nga cố làm êm vụ gián điệp
>> Số phận các điệp viên Nga sẽ ra sao?
>> Điệp viên Anna Chapman sắp lên chức

Các hãng thông tấn của Nga đưa tin nhân viên tình báo Alexander Poteyev, 59 tuổi, bị xử 20 năm tù vì tội phản quốc và thêm 5 năm tù vì tội đào ngũ.

Poteyev được cho là đang sống tại Mỹ sau khi chạy khỏi nước Nga vào năm ngoái, chỉ vài ngày trước khi Washington thông báo việc phanh phui ổ gián điệp.


 Nữ điệp viên quyến rũ của Nga Anna Chapman trở thành một hiện tượng truyền thông sau khi bị mất vỏ bọc - Ảnh: AFP  

“Hành động của Poteyev đã gây ra tổn thất đáng kể cho an ninh quốc gia Nga”, hãng Interfax dẫn lời chủ tọa phiên tòa xử kín nói trước khi tuyên án.

10 gián điệp bị lộ vỏ bọc của Nga, bao gồm cả nữ điệp viên quyến rũ Anna Chapman, đã bị trục xuất khỏi nước Mỹ vào mùa hè năm ngoái, chỉ vài ngày sau chuyến thăm Washington của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Theo AFP, Washington đã đồng ý trao đổi nhóm điệp viên này lấy bốn điệp viên của họ bị giam giữ tại Nga vào lúc đó.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.