Cameroon cấm đi đêm

29/06/2011 08:43 GMT+7

(TNO) Chính phủ Cameroon hôm 28.6 đã ban hành luật cấm các phương tiện giao thông lưu thông trong đêm, nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông gây chết người.

Reuters dẫn lời Aoudou Dotel Moussa, Giám đốc Cục Đường bộ thuộc Bộ Giao thông Cameroon, cho biết: “Lượng người tham gia giao thông trong đêm tại Cameroon chỉ chiếm 5% tổng số người tham gia giao thông nhưng lại chiếm tới 35% tỉ lệ các vụ tai nạn giao thông đường bộ”.

Nhiều người cho rằng, tai nạn xảy ra tại Cameroon một phần do tình trạng cơ sở hạ tầng tại đây quá nghèo nàn.

Hiện Cameroon là nền kinh tế lớn nhất tại Trung Phi nhưng lại sở hữu một cơ sở hạ tầng đường giao thông tồi tệ nhất trong khu vực.

Hiện có chưa tới 20% các con đường tại quốc gia này được trải nhựa.

Trong năm 2010, có khoảng 1.258 người tử vong do các vụ tai nạn giao thông, khoảng 5.000 người khác bị thương, nhiều người trong số đó gây tai nạn do uống rượu bia và lái xe quá tốc độ trên những con đường tồi tàn.

Cùng với đó, Cameroon cũng cắt bỏ các tuyến xe buýt liên đô thị trong khoảng thời gian từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Thu Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.