Mèo sủa như chó

30/06/2011 16:32 GMT+7

Chó sủa, mèo kêu. Đó là quy luật của tự nhiên, nhưng không vì thế hai loài vật này lại chẳng thỉnh thoảng lấn sân nhau.

Đó là trường hợp của một con mèo đen tại Nga. Đoạn băng ghi lại hình ảnh chú mèo bí mật “sủa gâu gâu” như chó đã thu hút sự chú ý với hơn 4 triệu lượt xem trong vòng 1 tuần kể từ khi được tải lên YouTube (xem tại https://www.youtube.com/watch?v=aP3gzee1cps). Tại sao và làm cách nào mèo có thể sủa được như chó? MSN dẫn lời chuyên gia thú y Nicholas Dodman cho rằng, chuyện mèo đột nhiên nổi hứng nói “ngôn ngữ” của chó  không phải là chưa từng nghe. Dodman, hiện là giáo sư của Đại học Tufts (Mỹ), cho hay sự sắp xếp của thanh quản, khí quản và cơ hoành ở mèo có sự tương đồng vừa đủ với loài chó. Nên nếu mèo vận hành cơ chế đúng, nó sẽ phát ra tiếng sủa như chó. Hành động sủa, theo chuyên gia Dodman giải thích, là kết quả của sự dồn hơi đột ngột qua đường khí quản, và loài mèo hoàn toàn có thể sủa được, trong trường hợp chúng đang quá khích, như “cãi nhau” với chó nhà hàng xóm chẳng hạn. “Nó giống như là tiếng meo cưỡng bách vậy”, Dodman nói. Con mèo trong đoạn băng hình có thể đã học được “tiếng chó” từ con chó ở cùng nhà hoặc nhà bên cạnh.

Còn về việc tại sao con mèo chuyển sang “ngôn ngữ” bình thường của nó khi máy quay tiếp cận, chuyên gia Dodman khẳng định không phải vì nó cảm thấy ngượng ngùng khi bị bắt tại trận lúc đang cãi nhau bằng tiếng ngoại lai. Xấu hổ là cảm giác phức tạp mà các động vật như mèo không thể biết được. Theo Dodman, ngay cả mèo cũng chẳng biết chúng đang sủa, và chuyện mèo trong đoạn băng chuyển qua kêu meo meo như thường lệ là do nó quay đầu lại để nhìn máy quay, làm giảm năng lượng thoát qua đường khí quản.

Hạo Nhiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.