Máy in 3D biến cát thành đồ thủy tinh

03/07/2011 00:36 GMT+7

Markus Kayser, sinh viên cao học tại Đại học Nghệ thuật Hoàng gia tại London đã chế tạo thiết bị Solar-Sinter, máy in 3D sử dụng năng lượng mặt trời để biến cát thành thủy tinh, rồi sau đó tạo nên các đồ vật hoàn chỉnh tùy theo điều chỉnh của người sử dụng.

Trước đây, nhiều máy in 3D truyền thống sử dụng tia laser để làm nóng chảy chất dẻo hoặc bột nhựa cho đến khi các phân tử kết nối lại với nhau trong quá trình gọi là thiêu kết. Dựa vào đó, Kayser cho rằng mình cũng có thể sử dụng ánh sáng mặt trời như trong trường hợp tia laser, đồng thời thay chất dẻo bằng cát để tạo ra đồ vật thủy tinh. Vào tháng 2.2011, Kayser đã lần đầu tiên thử nghiệm máy thiêu kết bằng năng lượng mặt trời ở sa mạc tại Ma-rốc. Ấn tượng với kết quả thu được, Kayser tiếp tục phát triển thiết bị 3D lớn hơn, được điều chỉnh tự động hoàn toàn bằng máy tính. Và phiên bản mới đã hoạt động tốt sau khi được thực nghiệm ở sa mạc Sahara gần Siwa, Ai Cập. 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.