Tại sao trẻ hay tè dầm?

03/07/2011 00:45 GMT+7

Theo các chuyên gia thuộc Hiệp hội các bác sĩ gia đình Mỹ, tè dầm ở trẻ không phải là do trẻ nghịch ngợm hoặc lười biếng, mà có thể là do trẻ gặp một số trục trặc về vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như:

1. Có tiền sử gia đình mắc chứng tè dầm; 2. Khó đánh thức trẻ khi đang ngủ; 3. Bị căng thẳng về thể chất hoặc cảm xúc; 4. Bị nhiễm trùng đường tiết niệu; 5. Chậm phát triển ở hệ thần kinh trung ương; 6. Mất cân bằng nội tiết tố; 7. Có sự bất thường ảnh hưởng đến cột sống, van niệu đạo ở bé trai hoặc niệu quản ở bé gái hoặc bé trai; 8. Có bàng quang nhỏ.

Do đó, theo các chuyên gia, để giảm chứng tè dầm này, bạn không để trẻ uống nhiều nước trước khi đi ngủ, yêu cầu trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ...

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.