Tử vong do bị ong chích gần 300 mũi

04/07/2011 02:03 GMT+7

Ngày 3.7, chị Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1986, ngụ Bến Cát, Bình Dương) đã tử vong do bị ong vò vẽ chích gần 300 mũi.

Trước đó, ngày 1.7, trên đường vào rẫy chị Dương vô tình chạy xe cán lên tổ ong vò vẽ nằm trên cành cao su bị gãy đổ xuống đường, nên bị đàn ong tấn công. Chị Dương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ và Chợ Rẫy (TP.HCM), nhưng do lưu lượng nọc độc quá nhiều và nạn nhân lại đang mang thai, sức đề kháng yếu nên đã tử vong sau 2 ngày điều trị.

Nhật Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.