Án nặng cho kẻ mua bán tiền giả

06/07/2011 15:43 GMT+7

(TNO) Ngày 6.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án 18 năm tù về tội “lưu hành tiền giả” đối với Đặng Văn Sáu (41 tuổi, ngụ Q.12).

Chiều 8.1.2010, Công an H.Lấp Vò (Đồng Tháp) nhận được tin báo có một nam, một nữ sử dụng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua hàng hóa có giá trị thấp để đổi lấy tiền thật tại ấp Bình Phú Quới, nên xuống hiện trường, truy tìm phát hiện Tạ Văn Tư và Nguyễn Thị Thắng có biểu hiện khả nghi nên mời về kiểm tra, thu giữ trong người Tư 1 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Từ đây, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 5 người khác liên quan đến đường dây lưu hành tiền giả. Các đối tượng này khai mua tiền giả của Đặng Văn Sáu lên tới 340 triệu đồng tiền giả các mệnh giá 100, 200 và 500 ngàn đồng. Hay tin vụ án bị phát hiện, Sáu bỏ trốn đến ngày 15.10.2010 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Trong quá trình điều tra, Sáu chỉ thừa nhận bán cho một đối tượng tên Nguyễn Văn Tám 7 lần tiền giả vào tháng 5, 6, 12.2009, tổng cộng 110 triệu đồng, thu lợi bất chính 7 triệu đồng.

Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận lời khai này và căn cứ vào những tài liệu điều tra thu thập được, cùng lời khai của các bị cáo khác kết luận Sáu đã mua bán 340 triệu đồng tiền giả.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.