Tai nạn nghiêm trọng, 1 người chết, 23 người bị thương

06/07/2011 00:29 GMT+7

Khoảng 7 giờ ngày 5.7, trên QL1A, đoạn qua xóm Tân Vịnh, thị trấn Nghèn, H.Can Lộc, Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 1 người chết, 23 người bị thương.

 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc 

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách giường nằm (2 tầng) của nhà xe Phú Quý (trên xe khoảng 50 người, đa số người Hà Tĩnh) mang BKS 38H-9959 chạy hướng Hà Nội - Hà Tĩnh, khi đến địa điểm trên đã bất ngờ đâm thẳng vào chiếc xe đầu kéo BKS 38H-5473 kéo theo rơ-moóc 38R-0183 chở xi măng (chạy cùng chiều) đang chuẩn bị rẽ vào Xí nghiệp xây dựng và chế biến lâm sản Đặng Cường để giao hàng.

Ông Trần Văn Sơn, Trưởng công an H.Can Lộc, cho biết vụ tai nạn làm anh Trịnh Văn Hùng (21 tuổi, xã Thạch Đài, H.Thạch Hà) chết tại chỗ, 23 người khác bị thương nặng: chấn thương sọ não, gãy chân tay, vỡ thận... Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, trong đó có nạn nhân Nguyễn Lê Anh Tuấn (25 tuổi, trú tại TP Hà Tĩnh) bị thương rất nặng, đang trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh.

Cũng theo ông Sơn, nguyên nhân ban đầu được xác định là xe khách Phú Quý chạy từ Hà Nội về Hà Tĩnh, xe bị hỏng phanh từ Thanh Hóa nhưng tài xế vẫn cố tình chạy với tốc độ cao, lại cố vượt một chiếc xe tải nhỏ khác nên đã đâm vào chiếc xe đầu kéo.

Tai nạn xảy ra khiến xe đầu kéo nằm chắn ngang đường cùng khối lượng lớn xi măng bị đổ tràn ra QL1A gây ách tắc cục bộ từ 7 giờ đến 10 giờ mới thông tuyến.

Trong sáng 5.7, các cơ quan chức năng địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân có người chết 1 triệu đồng, người bị thương 500 ngàn đồng.

Tin, ảnh: Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.