Cháy hầm mỏ, 28 công nhân bị mắc kẹt

07/07/2011 11:30 GMT+7

(TNO) Vẫn còn 28 thợ mỏ bị mắc kẹt trong lòng đất sau khi hỏa hoạn xảy ra tại một hầm mỏ ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đêm 6.7, Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ giới chức địa phương cho hay.

>>Trung Quốc: 40 công nhân mắc kẹt trong mỏ than

Sự cố này xảy ra tại mỏ than Phòng Bị, thuộc quận Tiết Thành, TP Táo Trang, tỉnh Sơn Đông.

Ngọn lửa phát ra từ một thiết bị ém khí ở một lô hầm dưới độ sâu 255m, làm tất cả 91 người đang làm việc bị mắc kẹt lại trong lòng đất.

Sau đó, tính đến sáng sớm 7.7, đã có 63 công nhân được cứu thoát ra ngoài an toàn và còn lại 28 người.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai, đồng thời các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước sự cố trên vài ngày, hai vụ tai nạn hầm mỏ tại tỉnh Quý Châu và Quảng Tây trong cùng ngày 2.7 cũng đã khiến 40 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất.

Các sự cố về hầm mỏ rất thường xảy ra tại Trung Quốc. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý an toàn mỏ than Trung Quốc, có 2.433 thợ mỏ thiệt mạng trong các vụ tai nạn hầm mỏ năm 2010, giảm 200 trường hợp so với năm 2009.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.