Nhật phát hiện thịt bò nhiễm xạ cao

10/07/2011 00:14 GMT+7

Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản hôm qua thông báo vừa phát hiện thịt bò từ thành phố Minamisoma, tỉnh Fukushima nhiễm phóng xạ vượt mức cho phép.

AFP dẫn thông cáo từ Tokyo cho hay số thịt này được chuyển đến Tokyo từ một nông trại ở Minamisoma trong tháng 7. Kết quả xét nghiệm cho thấy thịt bò chứa phóng xạ hàm lượng từ 1.530 - 3.200 becquerel/kg, trong khi giới hạn cho phép là 500 becquerel/kg.

Theo thông cáo, tất cả thịt nhiễm xạ đều đã được thu hồi, tuy nhiên một quan chức Tokyo cho biết đã có 5 con bò từ nông trại nói trên được bán ở thủ đô hồi tháng 6. Đây là lần đầu tiên Nhật phát hiện phóng xạ cao trong thịt bò, theo giới chức Tokyo.

 Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.