Tàu cao tốc nằm đường vì cúp điện

12/07/2011 00:26 GMT+7

Chỉ sau 10 ngày kể từ buổi khai trương hoành tráng, tàu lửa cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải trị giá 33 tỉ USD của Trung Quốc đã gặp sự cố dở khóc dở cười hôm 10.7.

Toàn bộ 19 tàu cao tốc đang hoạt động đột ngột chết dí trên đường ray suốt 90 phút vì mất điện. AFP dẫn thông báo từ giới hữu trách cho hay mưa bão và gió lớn đánh sập mạng lưới cung cấp điện cho các đoàn tàu, lúc đó vào khoảng 18 giờ chiều (giờ địa phương).

Trên các mạng xã hội, các hành khách tả lại cảnh nóng nực và ngột ngạt do hệ thống điều hòa ngưng hoạt động. “Như vậy thì hệ thống xe lửa này có phải quá yếu ớt hay không? Làm sao người ta gọi nó là công nghệ cao được?”, một người bình luận. Hồi tháng 3, giới kiểm toán Trung Quốc từng điều tra được các công ty xây dựng và một số cá nhân đã tham ô đến 187 triệu nhân dân tệ (khoảng 600 tỉ đồng VN) trong dự án xây dựng tuyến xe lửa cao tốc này.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.