Xét xử đường dây đánh bạc do Oanh “Hà” tổ chức

13/07/2011 00:00 GMT+7

Hôm qua 12.7, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà”, SN 1957, ngụ TP Hải Phòng) tổ chức.

 

 Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - ảnh: Nguyễn Long

13 bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, gồm Vũ Hoàng Oanh, Trần Văn Kiên, Vũ Thị Hằng, Trần Quang Lưu, Đào Thế Anh, Phạm Văn Tuấn, Phạm Đức Hưng, Nguyễn Đình Thủy, Trần Đức Hồng (cùng ngụ Hải Phòng); Mai Huy Hiếu, Nguyễn Thị Tây, Nguyễn Văn Căn (cùng ngụ H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Trung Tâm (ngụ Thái Bình); 3 bị cáo Đỗ Mạnh Toàn (ngụ Hải Phòng), Cao Đình Vinh (ngụ TX Bà Rịa) và Nguyễn Thị Thùy Hương (ngụ H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) bị truy tố về tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, sau khi được đặc xá ra tù năm 2009, Oanh "Hà" vào TP.HCM thuê khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1) để ở và nhiều lần tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau đó, thông qua các con bạc, Mai Huy Hiếu thỏa thuận với Oanh làm nhà cái tại sới bạc do Hiếu tổ chức trên địa bàn H.Tân Thành. Cả hai thỏa thuận từ 16 giờ hằng ngày sẽ nhường cho Oanh làm nhà cái, còn tiền xâu thì do Hiếu thu...

Khoảng 13 giờ 30 ngày 13.7.2010, Vũ Thị Hằng (em ruột Oanh) cùng nhiều đối tượng khác từ TP.HCM xuống sới bạc của Mai Huy Hiếu ở vườn điều thuộc xã Hắc Dịch (Tân Thành) để tổ chức đánh bạc cho khoảng 40 - 50 người bằng hình thức xóc đĩa. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng của Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bắt giữ các đối tượng trên.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Oanh cùng đồng phạm còn thực hiện nhiều lần tổ chức đánh bạc tại xã Hắc Dịch và Mỹ Xuân (Tân Thành). Nguyễn Thị Tây và Mai Huy Hiếu khai từ tháng 6.2010 đến ngày bị bắt quả tang đã thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc hơn 90 triệu đồng.

Hôm nay (13.7), phiên tòa tiếp tục xét xử.

Nguyễn Long - Thành Tín

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.