Chị em Oanh "Hà" chối tội tổ chức đánh bạc

14/07/2011 00:41 GMT+7

Hôm qua 13.7, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà", sinh năm 1957, quê Hải Phòng) tổ chức bước sang ngày làm việc thứ 2.

Trong phần thẩm vấn, hầu hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi đánh bạc (có 3 bị cáo) và tổ chức đánh bạc (có 13 bị cáo), còn Oanh "Hà" và em ruột Vũ Thị Hằng chối tội, không nhận mình đóng vai trò tổ chức đánh bạc. Hằng khai trước tòa, không cùng tham gia với Oanh lo cho các bị cáo khác ăn, ở khách sạn (trên đường Bùi Thị Xuân, TP.HCM) và  đưa về Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) để đánh bạc. Còn việc có mặt tại sới bạc, Hằng khai "bỏ tiền túi ra tự đi xuống". HĐXX phải công bố nhiều bút lục, thể hiện lời khai nhận tội tại CQĐT (thể hiện Oanh đưa tiền cho Hằng đưa người xuống sới bạc). Hằng đáp: “Do các điều tra viên nói nên bị cáo viết như vậy”. Còn bị cáo Oanh phủ nhận chuyện tổ chức đánh bạc với lý do: “Do nghe tin con trai (Đào Thế Anh) và em gái (Vũ Thị Hằng)... đi đánh bạc ở Bà Rịa - Vũng Tàu nên xuống tìm”. HĐXX cũng đọc những lời khai của Oanh tại CQĐT thì bị cáo phản ứng: "Lời khai đó bị các điều tra viên ép cung"...

Hôm nay (14.7), TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục xét xử.

Nguyễn Long - Thành Tín

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.