Bắt 5 đối tượng mua bán người

16/07/2011 08:50 GMT+7

(TNO) Chiều 15.7, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Quốc Hưng (SN 1988, ở Mỹ Hào, Hưng Yên, là chủ quán karaoke Kim Thảo); Lê Thị Thanh Tâm (SN 1988, ở H.Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989, quê Vĩnh Phúc), Lê Đức Hấn (SN 1992) và Lê Đức Nam (SN 1990, ở Mỹ Hào, Hưng Yên) về hành vi buôn người.

Trước đó, tối 27.6, cháu N.T.T.N (SN 1995, ngụ ở P.Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến Công an P.Phúc Tân trình báo: hồi 10 giờ ngày 19.6, N. chơi internet ở số 6 ngõ 95 Phúc Tân, do nợ tiền quán nên đã gọi bạn đến cứu net.

Sau đó ít phút, một phụ nữ tên Tâm đi xe taxi đến thanh toán tiền cho N. và đưa cháu đi mua sắm quần áo, rồi đưa đến quán karaoke Kim Thảo giao cho Hoàng Quốc Hưng.

Những ngày sau đó, Hưng đã bắt cháu N. phải bán dâm tại quán.

Tối 27.6, lợi dụng trời mưa to, N. và M.T.H (SN 1994, ở Văn Lý, Hà Nam, cùng làm ở quán karaoke) đã bỏ trốn về nhà.

Tại quán Kim Thảo, công an phát hiện 7 cô gái khác tuổi từ 16-21. 7 cô gái này đều bị bắt và bán vào quán karaoke của Hưng với giá 800.000-2,3 triệu đồng/người.

Hằng ngày, có người trong số này bị ép bán dâm cả chục lần.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.