Cháy chợ Tuy Hòa, tiểu thương hoảng loạn

17/07/2011 23:00 GMT+7

(TNO) Lúc 20 giờ 30 tối 17.7, ông Trần Quý Mỹ - nhà đối diện với quầy hàng bán than tổ ong ở chợ Trung tâm TP Tuy Hòa (Phú Yên) phát hiện quầy hàng này phát hỏa nên tri hô cùng người dân sống quanh chợ dùng nước để dập lửa.

Tin cháy lập tức được báo lên Ban quản lý chợ Tuy Hòa. Khoảng 10 phút sau, lực lượng PCCC Công an tỉnh Phú Yên điều 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Kết quả đám cháy được dập tắt trong vòng 20 phút.

Qua tìm hiểu, quầy hàng bị cháy là của bà Trần Thị Ngọc Liên (52 tuổi). Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong quầy hàng này có 600 viên than tổ ong và nhiều tài sản khác. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, vụ cháy khiến hàng trăm tiểu thương buôn bán ở chợ Tuy Hòa hoảng loạn. Chợ Trung tâm TP Tuy Hòa từng xảy ra cháy lớn năm 1993.


Xe cứu hỏa khẩn trương tới hiện trường dập tắt đám cháy


Lực lượng chữa cháy đang dập tắt than tổ ong đang cháy


Ngọn lửa thiêu rụi quầy bán than tổ ong của bà Trần Thị Ngọc Liên

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.