Núi lửa Lokon lại phun trào dữ dội

17/07/2011 17:37 GMT+7

(TNO) Núi lửa Lokon thuộc miền bắc đảo Sulawesi (Indonesia) đã phun trào đợt mạnh nhất vào hôm nay 17.7, nhả ra cột khói cao hàng ngàn mét và đẩy người dân sống ở vùng lân cận phải lui về các khu ẩn náu, theo AP.

Hiện vẫn chưa có báo cáo nhanh về thương vong sau đợt phun trào trên.


Lokon là một trong những núi lửa hoạt động dữ dội nhất ở Indonesia - Ảnh: AFP

Núi lửa Lokon đã "ngủ yên" trong nhiều năm qua nhưng bắt đầu đột ngột "trở mình" thức giấc hồi cuối tuần trước.

Hàng loạt đợt phun trào đã xảy ra suốt đêm 14.7 và trong ngày 15.7, khiến 1 người chết. Nạn nhân là một phụ nữ, đã lên cơn đau tim trong lúc chạy trốn núi lửa, theo AP.

Nhà nghiên cứu núi lửa của chính phủ Indonesia, ông Surono cho biết, đợt phun trào vào lúc 10 giờ 35 phút sáng nay 17.7 (giờ địa phương) đã phát ra một nguồn năng lượng lớn nhất chưa từng có, đồng thời tạo cột khói kèm tro bụi cao 3.500m.

Có 5.000 người trong tổng số 33.000 người dân sống gần khu vực núi lửa Lokon đã sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Dù đã được cảnh báo trước đó về khả năng núi lửa trên sẽ hoạt động tiếp tục nhưng vẫn có một số người dân trở về nhà từ sáng sớm 17.7 để chăm bón cây trồng và vật nuôi của họ.


Người dân được đưa đến các khu nhà tạm để lánh nạn - Ảnh: AFP

Henny Lalawi, một người dân địa phương kể: "Núi lửa nổ to lắm, giống như bom vậy. Khiếp thật!".

Tuy nhiên, Henny nói sẽ trở về sau khi núi lửa phun xong. "Chỉ có tro bụi thôi chứ gì đâu. Tôi còn phải làm việc nữa", chị cho biết.

Các chuyến bay ngang khu vực cách đỉnh núi Lokon 10km cũng đã được thông báo chuyển sang hướng khác. Đến nay, đã có thêm nhiều chuyến bay bị hủy.

Hiện sân bay quốc tế gần bên là Manado đang hoạt động bình thường, người phát ngôn của sân bay này cho hay.

Núi lửa Lokon cao 1.580m là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại đất nước vạn đảo. Đợt phun trào năm 1991 của nó đã làm một du khách Thụy Sĩ thiệt mạng.

Hồi cuối tháng 10 năm ngoái, núi lửa Merapi ở đảo Java cũng đã có đợt phun trào lớn khiến hơn 350 người thiệt mạng.

Indonesia nằm trên "vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi các mảng lục địa va nhau, gây ra động đất và núi lửa thường xuyên.

Đất nước vạn đảo này có 129 núi lửa đang hoạt động, trong đó riêng đảo Java có tới 21 núi lửa.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.