Vụ án tham nhũng đất đai ở Q.Gò Vấp, TP.HCM: Nguyên Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp lãnh 30 năm tù

20/07/2011 01:06 GMT+7

Sau một ngày xét xử, chiều 19.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Kim Long (nguyên Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp)15 năm tù về tội “nhận hối lộ”; 13 năm tù về tội “đưa hối lộ” và 6 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn...”. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

 

Trần Kim Long sau phiên tòa - ảnh: L.N

Tại phiên xử sơ thẩm lần thứ hai vào tháng 6.2010, TAND TP.HCM tuyên phạt Long mức án tổng hợp là 26 năm tù giam về hai tội “đưa hối lộ” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn…”. Sau đó, khi xử phúc thẩm, tòa quyết định hủy án sơ thẩm để xử lại đối với Long theo hướng thêm tội “nhận hối lộ”.

Trong phiên tòa hôm qua, ngoài Lê Minh Châu (nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Gò Môn, nay là Công ty CP địa ốc 6, bị tuyên phạt 28 năm tù), Hồ Tùng Lâm (nguyên Phó giám đốc Công ty địa ốc Gò Môn, 20 năm tù), Dương Công Hiệp (nguyên Phó phòng Quản lý đô thị Q.Gò Vấp, 14 năm tù), Nguyễn Minh Hoàng (4 năm 2 tháng 12 ngày tù, đã chấp hành xong hình phạt) được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, Trần Kim Long còn đề nghị HĐXX triệu tập thêm 2 nhân chứng là Phó phòng Tài chính và nguyên Chánh văn phòng UBND Q.Gò Vấp. Luật sư Nguyễn Minh Tâm, bào chữa cho Long, đề nghị HĐXX triệu tập Phạm Thị Tuyết Lan. Thế nhưng HĐXX quyết định không triệu tập thêm nhân chứng.

Tại phiên tòa, tuy Long không thừa nhận tội như cáo trạng quy kết, nhưng HĐXX cho rằng đủ cơ sở kết luận Long phạm ba tội như trên.

Theo HĐXX, Long lúc còn đương chức Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp đã giới thiệu và đề nghị Châu gặp Lan thỏa thuận việc sang nhượng 110.700m2 đất nông nghiệp tại P.12 (Q.Gò Vấp) trái pháp luật. Đồng thời, Long đã ký duyệt để hợp thức hóa việc sang nhượng sai trái này, tạo điều kiện cho Lan thu lợi bất chính 16,6 tỉ đồng. Sau đó, thông qua Hiệp, Lan “biếu” Long 250 triệu đồng; Châu “chia” cho Long 290 triệu đồng. Ngoài ra, từ năm 1996 đến năm 2000, Long buộc Công ty Gò Môn phải trả 131 triệu đồng tiền cước điện thoại cho mình. Cuối năm 2004, khi vụ việc bị phát hiện, Long chỉ đạo Châu, Lâm chi 20 triệu và 30.000 USD cho Hoàng để chạy án...

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.