Tàu lặn Trung Quốc vượt ngưỡng 4.000m

22/07/2011 00:41 GMT+7

Tàu Giao Long của Trung Quốc vào ngày 21.7 đạt đến độ sâu 4.027m, trở thành tàu lặn sâu nhất nước này từ trước đến nay. Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Cục Hải dương quốc gia cho hay Giao Long đạt kỷ lục trên trong lần lặn mới nhất tại vùng biển đông bắc Thái Bình Dương.

Như vậy, Trung Quốc trở thành nước thứ 5 có tàu lặn sâu hơn 3.500m, sau Nhật Bản, Mỹ, Pháp và Nga. Được biết, tàu Giao Long sẽ tiếp tục đợt lặn mới vào ngày 22.7 với mục tiêu vượt qua độ sâu 5.000m. Cách đây khoảng 2 tuần, tàu Konsul của Nga đã chinh phục được độ sâu 6.270m, chỉ thua tàu lặn Shinkai của Nhật với thành tích 6.527m.

Các hoạt động của tàu Giao Long làm dấy lên không ít quan ngại khi có ý kiến cho rằng tàu này có thể nhằm phục vụ các mục đích quân sự và tranh giành tài nguyên của Trung Quốc.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.