Xây dựng không phép tràn lan ở Quy Nhơn

22/07/2011 07:13 GMT+7

(TNO) Chiều 21.7, UBND tỉnh Bình Định tổ chức họp bàn giải pháp xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép diễn ra tràn lan trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Theo báo cáo của UBND TP Quy Nhơn, tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép, sai phép thời gian qua diễn biến phức tạp và ngày càng gia tăng.

Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2011, TP đã phát hiện, xử lý 537 trường hợp vi phạm tập trung chủ yếu ở địa bàn P.Nhơn Phú; ban hành 297 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt gần 4 tỉ đồng.

Chủ trì cuộc họp, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chỉ đạo UBND TP rà soát kỹ các đối tượng vi phạm, tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm đất công trước, sau đó đến các trường hợp vi phạm khác.

Sau khi tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm thành công, TP được quản lý quỹ đất, quy hoạch làm công trình công cộng hoặc bán đấu giá huy động vốn đầu tư công trình dân sinh.

Không được cấp điện, cấp nước cho các trường hợp lấn chiếm đất trái phép để xây dựng công trình nhà ở, điểm kinh doanh.

Đặc biệt đối với các trường hợp ngoan cố, có dấu hiệu được thế lực bao che, chiếm đất phân lô lừa bán cho dân nghèo thì chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý hình sự.

 Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.