Xét xử nhóm bán Viagra giả

22/07/2011 16:57 GMT+7

(TNO) Ngày 22.7, TAND TP Hà Nội mở phiên xử Hoàng Thị Hồng (sinh năm 1984, ở Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Bá Hải (1973, ở Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (ảnh).

Theo cáo trạng, 10 giờ 30 phút ngày 5.1, trên đường Đê La Thành, công an phát hiện Hồng vận chuyển một túi ni-lông bên trong có chứa trên 200 vỉ Viagra. Khám nhà Hồng, công an còn thu thêm hàng chục vỉ thuốc “tăng sinh lực cho đàn ông”.

Tại trụ sở công an, Hồng khai là trình dược viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn.

Hằng ngày, Hồng đi tiếp thị và chào bán thuốc cho các công ty ở khu vực chợ thuốc Ngọc Khánh.

Đầu tháng 12.2010, Hồng được Hải mời mua thuốc Viagra giá rẻ 20.000 một vỉ/4 viên và đi chào bán ở một số hiệu thuốc với giá 23.000 đồng/vỉ.

Về sau có khách, Hồng điện cho Hải đặt mua 65 vỉ Viagra rởm tới cho Hồng cùng tờ hướng dẫn sử dụng, tem chống hàng giả với giá 1,3 triệu đồng.

Trong khi số hàng này chưa kịp tiêu thụ, ngày 4.1.2011 do khách có nhu cầu, Hồng lại gọi điện cho Hải mang tới 200 hộp Viagra.

Tới chiều 5.1, cả Hồng và Hải bị bắt quả tang khi đang rao bán thuốc Viagra giả.

Hải khai nhận mua thuốc Viagra dỏm từ một người đàn ông Trung Quốc tên Lầu với giá 16.000 đồng một vỉ, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng và tem chống hàng giả. Và trong một thời gian ngắn, Hải đã mua hàng trăm vỉ thuốc kích dục giả bán kiếm lời cho tới khi bị phát hiện.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, Hồng đang nuôi con nhỏ, số thuốc chưa kịp tẩu tán, chưa gây ra hậu quả nên xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, Tòa đã tuyên Hồng 2 năm tù, Hải 3 năm tù nhưng đều hưởng án treo.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.