Triệt phá băng trộm xe máy liên tỉnh

24/07/2011 01:59 GMT+7

Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) vừa triệt phá băng trộm xe máy liên tỉnh với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi.

Các đối tượng trực tiếp đi trộm xe, sau đó đục số máy, làm giấy tờ giả để tiêu thụ. Có 9 đối tượng liên quan bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong đó có 4 đối tượng bị bắt tạm giam, gồm Tiêu Ngoan Anh Rel, Nguyễn Văn Phúc, Quách Tuấn Anh, Nguyễn Thành Thiện (ngụ xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi và TP Bạc Liêu), 4 đối tượng cho tại ngoại và một đối tượng Hồ Văn Lâm (ngụ TP Bạc Liêu, đã bỏ trốn). Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ 9 vụ trộm xe máy trên địa bàn Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau... đồng thời thu giữ 7 xe máy các loại, 5 sườn xe, 2 cục máy, 9 biển số, 7 giấy đăng ký xe, 2 bộ đục số khung, số máy...

Theo Cơ quan CSĐT, từ tin báo của người dân, khoảng 23 giờ ngày 15.7, lực lượng trinh sát Công an TP Bạc Liêu kết hợp Công an xã Hưng Thành, H.Vĩnh Lợi kiểm tra hành chính tại nhà ông Huỳnh Đình Nhựt (ấp Xẻo Nhàu, xã Hưng Thành), phát hiện 1 xe máy biển số 65H8-6122 không có giấy đăng ký xe. Tiếp tục kiểm tra tại nhà ông Phùng Đình Bính, cùng ngụ ấp Xẻo Nhàu, phát hiện 1 xe máy (số sườn, số máy đã bị đục xóa), 1 biển số giả 65M1-5540. Cơ quan chức năng xác định đây là chiếc xe bị mất trộm vào ngày 26.6 tại số 13 Hùng Vương, khóm 7, P.1, TP Bạc Liêu, biển số thật là: 94K1-0940, chủ xe là ông Trần Thanh Vũ.

Qua điều tra, Trần Hoàng Anh (xã Hưng Thành) khai số xe nói trên do Nguyễn Văn Phúc và Hồ Văn Lâm lấy trộm, sau đó cùng Quách Tuấn Anh, Nguyễn Thành Thiện đem đi bán cho Anh. Sau khi mua xe của nhóm Hồ Văn Lâm, Hoàng Anh đem xe đến tiệm sửa xe của Tiêu Ngoan Anh Rel để đục sửa số sườn, số máy, làm biển số giả và đem đi tiêu thụ. Khám xét khẩn cấp tiệm sửa xe của Tiêu Ngoan Anh Rel (ngụ ấp Xẻo Nhàu, xã Hưng Thành), công an thu giữ nhiều xe máy các loại, các sườn xe, biển số giả, nhiều bộ đục số khung, số máy… Cùng thời điểm này, Dương Văn Út ra đầu thú và tự nguyện giao nộp cơ quan điều tra 1 xe máy, biển số 94F8-3624 và 1 biển số 94F4-4132. Chiếc xe này do Út mua của các đối tượng trên và thuê Rel làm biển số giả 94F8-3624.

Trong khi lực lượng khám xét khẩn cấp nơi ở của Rel thì người dân báo trước nhà ông Đoàn Thanh Thoàng (ngụ ấp Hoàng Quân II, xã Hưng Thành) có một chiếc xe không biển số. Qua kiểm tra số sườn, số máy thì trùng với chiếc xe bị mất trộm vào ngày 24.6, tại P.1, TP Bạc Liêu.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng thường cho đồng bọn theo dõi để trộm xe của người dân đậu trên lề đường, đêm khuya đột nhập vào nhà dân để lấy trộm xe, sau đó đục số khung, làm giấy tờ giả để tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời truy bắt nghi can bỏ trốn.

 Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.