Lại rơi trực thăng ở Thái Lan

25/07/2011 00:11 GMT+7

Ngày 24.7, một máy bay trực thăng Bell 212 của quân đội Thái Lan gặp tai nạn ở vùng rừng núi thuộc tỉnh Phechatburi, gần biên giới với Myanmar, làm 3 binh sĩ thiệt mạng và một người bị thương.

Đây là vụ rơi máy bay trực thăng thứ ba trong vòng 9 ngày qua ở khu vực nói trên và cả ba vụ này đều liên quan tới nhau. Ngày 16.7, chiếc trực thăng Huey chở 5 binh sĩ làm nhiệm vụ cứu trợ cho vùng lũ phía bắc Thái Lan gặp nạn ở khu vực rừng núi Kaeng Krachan.

Đến ngày 19.7, một máy bay trực thăng Black Hawk chở 9 người, trong đó có một nhân viên quay phim của Đài truyền hình Thái Lan TV5, đi cứu hộ chiếc Huey tiếp tục bị rơi. Chiếc máy bay Bell 212 gặp nạn trong lúc chở thi thể 14 nạn nhân trong 2 vụ nói trên. Nguyên nhân của sự cố mới nhất được xác định là do trục trặc động cơ, khác với 2 lần trước là do thời tiết xấu.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.