Chai rượu vang giá 75.000 bảng Anh

27/07/2011 10:57 GMT+7

(TNO) Sách kỷ lục Guinness thế giới vừa ghi nhận mức giá kỷ lục cho chai rượu vang trắng 200 tuổi Château d’Yquem sản xuất vào năm 1811 là 75.000 bảng Anh (tương đương 123.213 USD), theo Reuters.

Người trả giá ấn tượng để được sở hữu chai rượu vang trên là nhà sưu tập Christian Vanneque, lãnh đạo tiền nhiệm của chuỗi nhà hàng La Tour d’Argent tại Paris (Pháp).

Để được đấu giá ở mức cao nhất của mọi thời đại, chai rượu vang này đã hội đủ các yếu tố để thu hút các nhà sưu tập và những tín đồ rượu vang. Không chỉ nhờ mùi vị, chai Château d’Yquem 1811 còn được sản xuất vào một năm đặc biệt - năm của sao chổi Great Comet.

Trong vòng 15 tháng trước vụ mùa nho năm 1811, các nhà thiên văn học liên tục quan sát thấy sao chổi. Nhưng đặc biệt, vào đúng thời điểm thu hoạch nho, người ta có thể quan sát bằng mắt thường sao chổi Great Comet có đuôi dài tới hơn 100 triệu dặm (theo tính toán của các nhà thiên văn học).

Các chuyên gia về rượu cho rằng chính hiện tượng thiên nhiên kỳ thú trong thời gian này đã góp phần làm cho chất lượng vụ mùa nho năm đó đặc biệt ngon.

Thu Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.