Chiến đấu cơ Sukhoi T-50 chuẩn bị trình làng

27/07/2011 20:11 GMT+7

(TNO) Chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của Nga Sukhoi T-50, còn được gọi là PAK-FA, sẽ có chuyến bay chính thức lần đầu tiên trước công chúng vào tháng 8 tới, tại Triển lãm hàng không MAKS-2011 diễn ra ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga, hãng tin RIA Novosti cho biết vào hôm nay, 27.7.

"Đám đông khách tham quan sẽ được chứng kiến máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm trên bầu trời lần đầu tiên trong triển lãm hàng không", Nikolai Zanegin, Phó tổng giám đốc Công ty Aviasalon, đơn vị tổ chức cuộc triển lãm, cho biết khi trả lời phỏng vấn của tạp chí Quốc phòng Nga.

Chiến đấu cơ Sukhoi T-50 được phát triển từ thiết kế của Sukhoi và được chế tạo tại nhà máy ở Komsomolsk-on-Amur thuộc vùng Viễn Đông của nước Nga.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Sukhoi T-50 được thực hiện hồi cuối tháng 1.2010, và đến nay nó đã bay hơn 40 chuyến thử nghiệm.

Hiện Không quân Nga có kế hoạch mua hơn 60 chiếc Sukhoi T-50 sau năm 2015.

Theo các thông tin ban đầu, chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 mang những đặc tính kỹ thuật tiên tiến bậc nhất trên thế giới, với khả năng tàng hình, tốc độ bay siêu âm và tích hợp các hệ thống điện tử tối tân.

Theo các chuyên gia quân sự, Sukhoi T-50 được Nga phát triển để cạnh tranh với chiếc F-22 Raptor của Mỹ và chiếc F-35 Lightning II của liên doanh Mỹ - Anh, hay chiếc Typhoon của châu u.

Được biết, Triển lãm hàng không MAKS-2011 diễn ra tại Zhukovsky, ngoại ô Moscow từ ngày 16 đến 21.8. Đã có 627 công ty đăng ký tham gia, trong đó có 154 công ty ngoài nước Nga.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.