Lũ lụt, lở đất liên tiếp tại Hàn Quốc

27/07/2011 15:11 GMT+7

(TNO) Liên tiếp các vụ lở đất đã xảy ra tại Hàn Quốc sau các trận mưa lớn, khiến số người chết lên đến 22 người, hàng trăm ngôi nhà bị ngập lụt và đường sá chìm trong đống bùn đất, theo AFP vào chiều nay, 27.7.

>> Lở đất tại Hàn Quốc, 9 người chết

 
Mưa lớn liên tục khiến Seoul và các vùng lân cận bị đe dọa bởi các trận lở đất chết người - Ảnh: AFP

Trong đó, có 13 người chết trong trận lở đất xảy ra tại khu vực miền núi Chuncheon, cách thủ đô Seoul khoảng 100 km về phía đông vào sáng sớm 27.7. Trận lở đất cũng đã chôn vùi một nhà trọ và ba ngôi nhà khác.

Chín người khác thiệt mạng trong vụ lở đất tại vùng núi Umyeon ở phía nam Seoul sau trận mưa xối xả lên đến 380 mm từ ngày 26.7.

Theo AFP, mười trong số 12 người chết tại Chuncheon là các sinh viên của trường ĐH Inha.

Hiện 500 lính cứu hỏa và cảnh sát đang được triển khai để tìm kiếm người sống sót.

Theo truyền thông địa phương, có 20 người khác bị thương, trong đó có bốn người bị thương rất nặng.


Trận lở đất nhấn chìm một con đường tại phía nam Seoul - Ảnh: AFP
 

Tại Seoul, tình trạng khẩn cấp đã được đưa ra, hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai chốt chặn ở những đoạn đường nguy hiểm có thể xảy ra lở đất.

Được biết, hiện khu vực Seoul và các vùng lân cận đang có nhiều trận mưa lớn, gây nên các trận lũ lụt và sạt lở đất nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Cơ quan Quản lý khẩn cấp quốc gia Hàn Quốc cho biết, hiện cơ quan này đang căng sức ra để giải quyết các yêu cầu cứu hộ, nhiều người đã được báo cáo là mất tích.

Tại Seoul, đã có 23 con đường chính chìm ngập trong nước lũ, hơn 700 ngôi nhà bị ngập lụt.

 
Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân trong vụ lở đất tại Chuncheon ra - Ảnh: AFP

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.