Còn nhiều cơ hội xét tuyển nguyện vọng 2

29/07/2011 22:36 GMT+7

Ngày 29.7, những trường ĐH còn lại tiếp tục công bố kết quả tuyển sinh. Có thể thấy những trường tốp đầu điểm chuẩn năm nay có thể cao hơn, các trường tốp giữa dự kiến điểm sẽ giảm. Đây sẽ là cơ hội cho thí sinh điểm còn cao xét tuyển nguyện vọng 2.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội: Trong tổng số 55.236 thí sinh (TS) dự thi, có 47.488 đăng ký nguyện vọng (NV) vào trường. Theo thống kê điểm thi thì có hơn 80% TS dự thi có tổng điểm 3 môn dưới 13 điểm. Trường có 8.650 chỉ tiêu. Với mức điểm thi năm nay thì điểm chuẩn sẽ giảm hơn so với năm trước và trường sẽ  tuyển thêm NV2.

Trường ĐH Công đoàn: ông Dương Văn Sao - hiệu trưởng cho biết, dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ thấp hơn năm trước khoảng 0,5 điểm. Dự kiến điểm trúng tuyển vào trường khối A: 15, khối C: 17, khối D: 16,5. Trường lấy điểm trúng tuyển theo ngành học, kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường theo khối thi. Nếu TS đủ điểm vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký dự thi thì sẽ được chuyển vào ngành khác có điểm thấp hơn, còn chỉ tiêu. Trường không tuyển NV2.

Trường ĐH Hoa Sen: Có 2.181 TS được 13 điểm trở lên trong khi năm nay trường được tuyển 1.330 chỉ tiêu. Theo bà Ngô Thị Mỹ Lan, Trưởng phòng Đào tạo, với phổ điểm của TS, năm nay nhiều khả năng điểm chuẩn của trường sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2010.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Nếu tính theo mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường của năm 2010 (13,5 điểm) thì toàn trường có 3.671 TS đạt, trong khi chỉ tiêu của trường năm nay là 3.500.

Trường ĐH Mở TP.HCM: Nếu tính theo mức điểm chuẩn thấp nhất năm 2010 của trường là 13 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) thì toàn trường có 5.187 TS đạt, nếu tính theo mức điểm từ 13,5 (chưa cộng điểm ưu tiên) trở lên thì có 4.190 TS. Trong khi chỉ tiêu bậc ĐH của trường năm nay là 4.000, có thể thấy điểm chuẩn dự kiến của trường sẽ nhỉnh hơn năm ngoái.

Vũ Thơ - Hà Ánh - Đăng Nguyên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.