Mở rộng khai quật khảo cổ vùng thung lũng sông Tang

31/07/2011 00:50 GMT+7

Sau khi khảo sát điểm khảo cổ tại vùng thung lũng sông Tang nằm trong lòng hồ chứa nước Nước Trong (huyện Tây Trà, Quảng Ngãi), Bộ VH-TT-DL và Bộ NN-PTNT đã đồng ý cho mở rộng thêm diện tích khai quật tại thôn Tre 1, xã Trà Thọ lên 2.000m2, hỗ trợ kinh phí để tổ chức khai quật, chỉnh lý nghiên cứu, phục dựng các hiện vật.

Tại đây, sau thời gian khai quật, các nhà khảo cổ học phát hiện 47 mộ táng, bao gồm mộ đất, mộ vò nồi, mộ chum và nhiều đồ trang sức có giá trị. Đặc biệt, tại một hố khai quật khoảng 80m2 đã phát hiện 10 mộ táng có cấu trúc rất độc đáo kèm đồ tùy táng chôn kèm có niên đại hơn 3.000 năm, thuộc nền văn hóa tiền Sa Huỳnh lần đầu tiên phát hiện ở miền núi.  

 Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.