Gần 5.000 tỉ đồng làm đường nối sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân

02/08/2011 00:42 GMT+7

Sáng 1.8, tại xã Nguyên Khê, H.Đông Anh (Hà Nội), Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát lệnh khởi công gói thầu số 1, dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.945 tỉ đồng; sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng trong nước. Tuyến đường dài 12,1 km, điểm đầu tuyến tại nút giao Nam Hồng, điểm cuối dự án giao cắt QL2 và đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, rộng 80-100m (giai đoạn 1 gồm 6 làn xe cao tốc rộng 32m ở giữa và 2 đường gom mỗi bên rộng 7,5m), vận tốc thiết kế 80 km/giờ, đường gom và nhánh rẽ vận tốc thiết kế 40 km/giờ.

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.