Xét xử vụ án giết người hàng loạt

04/08/2011 01:31 GMT+7

Hôm 3.8, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Nguyễn Xuân Phương (SN 1979, ngụ Bình Dương) thực hiện hàng loạt vụ giết người, cướp tài sản gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng của Viện KSND Bình Dương, vào ngày 22.10.2008, Phương gặp Nguyễn Thế Lâm (cả hai là tài xế) tại quán cà phê trong khu dân cư Chánh Nghĩa (TX Thủ Dầu Một). Tại đây, Lâm than thở không có tiền xài nên Phương rủ đi cướp. Do từng lái xe cho Công ty Becamex, một vài lần đến nhà ông Phạm Ngọc Thuận (Phó tổng giám đốc Becamex) trên đường Hoàng Văn Thụ (P.Chánh Nghĩa) nên Phương cùng với Lâm lên kế hoạch cướp. Khoảng 9 giờ cùng ngày, Phương đóng giả người quen để vào nhà ông Thuận và được bà Phan Thị Cảnh (SN 1945, mẹ vợ ông Thuận) mở cổng cho cả 2 vào. Trong lúc nói chuyện, Phương và Lâm lấy dây dù siết cổ bà Cảnh. Thấy bà Cảnh vẫn còn thở, Phương cầm cây xà beng đánh chết. Sau đó, Phương lên lầu lục tìm lấy 6,6 triệu đồng và 2 máy chụp ảnh kỹ thuật số rồi tẩu thoát.

 

Các bị cáo từ phải qua gồm: Cường, Phương và Lâm

Tháng 4.2009, biết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1949, tạm trú tại P.Chánh Nghĩa) vừa bán đất ở Long Khánh (Đồng Nai) nên Phương nảy ý định giết người để chiếm đoạt tài sản. Tối 13.4.2009, Phương rủ Lê Thành Long (đã chết) đến nhà của bà Mai hỏi đổi tiền lẻ. Trong lúc bà Mai đếm tiền, Phương dùng tuýp sắt đánh mẹ vợ bất tỉnh. Tiếp đó, Phương lấy tiền (15,6 triệu đồng) và nữ trang (7 nhẫn 18K) trong két sắt, còn Long lấy tuýp sắt đánh vào đầu bà Mai cho đến chết, rồi cả 2 khóa cửa ra về. Ngày hôm sau, sợ hành vi bại lộ, Phương và Long quấn xác bà Mai vào bao tải chở bằng xe máy đến khu vực đất trống cây cỏ rậm rạp tại P.Phú Lợi (TX Thủ Dầu Một) để phi tang (ngày 9.12.2009, công an tìm được hài cốt của bà Mai theo lời khai của Phương).

Trần Nguyễn Xuân Phương bị truy tố 4 tội danh giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phùng Minh Cường (SN 1992, quê  Đồng Nai, em vợ Phương) bị truy tố về tội giết người và cướp tài sản. Nguyễn Thế Lâm (SN 1985, ngụ Bình Dương) bị truy tố về tội giết người và cướp tài sản.

Vào ngày 9.12.2009, do thiếu nợ của chị Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1972, ngụ P.Chánh Nghĩa) 10 triệu đồng và đến hạn phải trả nên Phương tìm cách thủ tiêu chủ nợ. Sáng cùng ngày, Phương cùng em vợ là Phùng Minh Cường thuê ô tô rủ chị Thủy đi lấy tiền về để trả. Khi đến nghĩa trang xã Thường Tân (H.Tân Uyên, Bình Dương), lợi dụng chị Thủy đang nghe điện thoại, Phương rút roi điện trong người ra chích chủ nợ. Thấy nạn nhân vùng vẫy làm rớt roi điện, Phương kêu Cường đè chân rồi lấy dây dù siết cổ. Thấy chị Thủy còn thở nên Phương lại kêu Cường dùng tay bóp cổ cho đến chết. Sau đó, Phương cho xe chạy đến ấp Rạch Bắp, xã An Tây, (H.Bến Cát) vứt xác nạn nhân vào rừng. Cả 2 đã lấy toàn bộ tài sản của chị Thủy (trên 60 triệu đồng). Sau đó, người dân xã An Tây phát hiện xác chị Thủy liền báo cho công an và Phương cùng đồng bọn đã lần lượt bị bắt.

 Ngoài hành vi giết người, vào ngày 31.10.2007, Phương còn leo vào nhà dì ruột là bà Nguyễn Thị Sáu lấy trộm tiền, nữ trang với tổng trị giá khoảng 16 triệu đồng. Tháng 11.2009, Phương lừa đảo cậu ruột là ông Nguyễn Văn Đức lấy xe ô tô biển số 52M-1474 đem cầm cố lấy 70 triệu đồng để tiêu xài. Hôm nay (4.8), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi, tranh tụng và nghị án.

Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.