“Nhà tù đen” ở Bắc Kinh

06/08/2011 00:21 GMT+7

Tờ Thời báo Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 5.8 đưa tin bà Hoắc Tiểu Lệ, 53 tuổi, vừa tố cáo lên Sở Công an Bắc Kinh về việc bà bị giam giữ trái phép trong 10 ngày hồi tháng 9.2010.

Theo tờ báo, ngày 7.9.2010, bà Hoắc cùng 4 người thân từ Thiểm Tây đến Bắc Kinh để tố cáo tiêu cực. Khi vừa rời khỏi cơ quan chức năng, họ bị một nhóm người bắt cóc và đưa thẳng tới một phòng giam khoảng 40m2 ở quận Triều Dương, Bắc Kinh. Tại đây, bà Hoắc bị giam cùng hơn 40 người đàn ông và dù đã rất cảnh giác, bà vẫn không thoát khỏi bị cưỡng bức. Trong số hơn 40 tù nhân nam, có cả cụ già hơn 80 tuổi và em bé 8 tuổi.

Tất cả đều bị đánh đập và phải sinh hoạt trong điều kiện tồi tàn, hôi thối. Sau khi được thả, bà Hoắc đã nhiều lần tố cáo lên cơ quan hữu trách nhưng không được phản hồi. Mới đây, bà Hoắc dẫn phóng viên Thời báo Bắc Kinh trở lại nơi giam giữ, hiện nay đang bị bỏ hoang. Truyền thông Trung Quốc gọi vụ này là tai tiếng “nhà tù đen”.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.