Sinh viên hiếp dâm trẻ em lãnh 17 năm tù

09/08/2011 16:38 GMT+7

(TNO) Ngày 9.8, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Hồng Vũ (23 tuổi, quê quán Phước Sơn, H.Tuy Phước, Bình Định) 17 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” trong phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tháng 8.2008, Vũ nhập học trường CĐ Bách khoa (đường Phan Đăng Lưu, Q.Hải Châu và tạm trú tại tổ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).


Lê Hồng Vũ tại tòa

Lợi dụng được giao cho dạy kèm và chăm sóc hai cháu N.T.T.N và N.M.H (cùng SN 2003), Vũ đã 7 lần giao cấu (4 lần vào ban đêm và 3 lần vào ban ngày) với cháu N. từ tháng 3 đến 11.2009 khiến cháu bị rối loạn thần kinh.

Đến 8 giờ ngày 14.11.2009, trong lúc đang giao cấu với cháu N. thì Vũ bị hàng xóm phát hiện, tố cáo. Sau đó, Vũ bỏ trốn và bị bắt giữ vào ngày 2.5.2011 tại TP.HCM.

Ngoài hình phạt 17 năm tù giam, Vũ còn bị buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 31 triệu đồng. Trước đó gia đình bị cáo đã bồi thường 12 triệu đồng trong khi phía bị hại yêu cầu bồi thường 76 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.