Chỉ 49/210 doanh nghiệp được phép xuất khẩu gạo

10/08/2011 00:02 GMT+7

Ngày 9.8, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (DN) liên quan đến Nghị định 109 về kinh doanh xuất khẩu gạo của Chính phủ.

Theo nghị định này, thương nhân muốn kinh doanh xuất khẩu gạo phải có ít nhất kho chuyên dùng sức chứa tối thiểu 5.000 tấn lúa, cơ sở xay xát công suất tối thiểu 10 tấn lúa/giờ… Những thương nhân không đáp ứng đủ điều kiện trên chỉ được tham gia cung ứng gạo, chứ không được xuất khẩu trực tiếp. Theo Bộ Công thương, hiện chỉ mới có 49 DN trong tổng số hơn 210 DN gạo của cả nước đạt đủ các điều kiện này.

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.