Diện tích rạn san hô biển Phú Quốc tăng gấp 4 lần

04/08/2011 11:01 GMT+7

Dự án “Ngăn ngừa xu hướng suy thoái môi trường biển Đông và vịnh Thái Lan” do Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP), Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ, thực hiện từ 2005-2008 đến nay đã thu được nhiều kết quả.

Cụ thể, khi mới thực hiện dự án, tổng diện tích rạn san hô ở Phú Quốc chỉ có 130,4 ha, nay tăng lên 473,9 ha, tập trung chủ yếu ở phía nam đảo Phú Quốc với diện tích 362,2 ha (76%); trong đó diện tích lớn nhất ở khu vực Cửa Cạn, với 37 ha.  Theo TS Nguyễn Xuân Niệm, Phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Kiên Giang (nguyên Điều phối viên dự án), rạn san hô ở quần đảo Phú Quốc có tổng số 260 loài, trong đó 8 loài san hô mềm và 252 loài san hô cứng, thuộc 49 giống và 14 họ. Độ phủ trung bình của các loài san hô cứng ở đây đạt 44,5%, trong đó ở Hòn Bần có độ phủ cao nhất 82,5% và thấp nhất ở đông nam Hòn Mây Rút 27,2%; trong khi độ phủ của san hô mềm chiếm tỷ lệ thấp, chỉ đạt từ 0-3,8%.

Cũng theo lời TS Niệm, dự án trên không chỉ giúp bảo tồn và phát triển tốt các rạn san hô, hệ sinh thái biển mà qua đó còn giúp cho các loài cá sống trên rạn san hô phát triển tốt. Theo ghi nhận từ nghiên cứu khảo sát, hiện có 152 loài thuộc 71 giống và 31 họ sống tại các rạn san hô trong vùng bảo tồn biển Phú Quốc.

Tin, ảnh: Giang Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.