Hành trình ''Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương'' sẽ được tổ chức hằng năm

10/08/2011 00:51 GMT+7

Ngày 9.8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn và Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương, dưới sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn - anh Phan Văn Mãi; Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân - đại tá Đinh Gia Thật.

Sau 3 năm tổ chức, hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương đã đưa 223 cán bộ Đoàn, thanh niên tiêu biểu đi giao lưu, thăm hỏi cán bộ chiến sĩ, nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và các nhà giàn DK, tặng quà trị giá 2,7 tỉ đồng, thực hiện các công trình trên đảo... Nhiều hoạt động hướng về biển đảo được tổ chức, thu hút sự quan tâm chia sẻ trong cộng đồng xã hội, trong đó có chương trình tặng học bổng Nguyễn Thái Bình cho con em cán bộ, chiến sĩ công tác tại huyện đảo Trường Sa; Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi do Báo Thanh Niên phát động...

 

Đại tá Đinh Gia Thật tặng bằng khen cho PV Trương Quang Nam

Anh Phan Văn Mãi khẳng định, thành công của hành trình qua từng năm đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước trong vấn đề biển, đảo. T.Ư Đoàn sẽ duy trì tổ chức thường niên hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương

Dịp này, T.Ư Đoàn và Quân chủng Hải quân tặng bằng khen, khen thưởng 11 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tiêu biểu cho hành trình trong 3 năm qua. Báo Thanh Niên có 2 phóng viên: Dương Hiển Cừ, Trương Quang Nam và Ban Công tác bạn đọc được Quân chủng Hải quân tuyên dương, tặng bằng khen.

Tin, ảnh: Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.