Jay-Z - vua kiếm tiền nhạc hip-hop

11/08/2011 17:29 GMT+7

(TNO) Với thu nhập 37 triệu USD bỏ túi trong 12 tháng qua, Jay-Z là nghệ sĩ dẫn đầu danh sách Top 20 ngôi sao hip-hop thu nhập cao nhất thế giới năm 2011, theo xếp hạng của tạp chí tài chính Forbes (Mỹ).

Danh sách Top 20 ngôi sao hip-hop thu nhập cao nhất thế giới năm 2011 được Forbes xếp hạng dựa theo số liệu tổng hợp từ các trợ lý, luật sư, đại diện nhà sản xuất..., ước tính mức thu nhập trên hợp đồng, chưa tính thuế và các khoản chi phí liên quan của các nghệ sĩ quốc tế trong lĩnh vực nhạc hip-hop, tính từ tháng 5.2010 tới tháng 5.2011.

Đây là lần thứ tư liên tiếp trong năm lần Forbes tổ chức xếp hạng, Jay-Z cán đích ngôi vị ông vua kiếm tiền của dòng nhạc hip-hop.

 
Nghệ sĩ hip-hop hàng đầu của làng nhạc thế giới Jay-Z -  Ảnh: Reuters

Năm nay, mức thu nhập cao ngất ngưởng của phu quân nữ ca sĩ xinh đẹp Beyoncé này chủ yếu có được từ bản hợp đồng trị giá 150 triệu USD đã ký từ năm 2008 với công ty tổ chức biểu diễn Live Nation, cùng các hợp đồng thu âm, quảng cáo, kinh doanh thời trang, lợi tức cổ phiếu từ đội bóng rổ New York Nets, cộng thêm lợi nhuận thu về từ chuỗi câu lạc bộ 40/40 đặt tại ba thành phố lớn của Mỹ là: New York, Atlantic và Las Vegas.

Bám sát nút Jay- Z ở vị trí thứ hai là Diddy với 35 triệu USD. Theo Forbes, chỉ có khoảng 20% thu nhập của Diddy trong năm qua đến từ âm nhạc. Thành công thực sự của rapper này phải kể đến thương hiệu thời trang hip-hop nổi tiếng Sean John và Enyce, hãng thu âm Bad Boy, công ty cổ phần đồ uống Diageo chuyên sản xuất ra loại rượu vodka Ciroc rất được ưa chuộng…, trong tổng giá trị tài sản ước tính vào khoảng 475 triệu USD.

 
Rapper Diddy - Ảnh: Reuters

Vị trí thứ 3 thuộc về Kanye West với 16 triệu USD. Sự trở lại của chàng rapper trẻ tuổi này kể từ lần đầu tiên lọt vào Top 20 ngôi sao hip-hop thu nhập cao nhất năm 2009 của Forbes, phần nhiều là nhờ hợp đồng quảng cáo với mức cát-xê “triệu đô” cho hãng thời trang danh tiếng Louis Vuitton, cộng thêm doanh thu từ album mới My Beautiful Dark Twisted Fantasy vừa được phát hành hồi tháng 11.2010.

 
Kanye West - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, album kết hợp đầu tiên rất được mong đợi của giữa hai tên tuổi đình đám và quyền lực trong làng nhạc hip-hop thế giới: Kanye West và Jay-Z vừa được phát hành hôm 8.8, mang tựa đề Watch The Throne, đang hứa hẹn sẽ “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế, đồng thời trở thành sản phẩm âm nhạc siêu lợi nhuận trong năm 2011 cho cả hai rapper nổi tiếng này.

Theo đánh giá của Forbes, dòng nhạc hip-hop gặt hái thành công tương đối khả quan so với các thể loại khác của thị trường âm nhạc thế giới  trong 12 tháng qua. Tổng thu nhập của 20 nghệ sĩ thành công nhất lĩnh vực này lên tới 271 triệu USD, trong đó có 13 trường hợp nghệ sĩ có mức thu nhập đạt trên 10 triệu USD.

Đáng chú ý là sự góp mặt của các gương mặt nghệ sĩ hip-hop trẻ, lần đầu tiên lọt vào danh sách “cỗ máy in tiền” của Forbes này như Wiz Khalifa, “Nữ hoàng rapper” Nicki Minaj hay rapper - ca sĩ và nhà sản xuất B.o.B…

Top 20 ngôi sao hip-hop thu nhập cao nhất thế giới năm 2011, theo xếp hạng của Forbes:

1. Jay-Z: 37 triệu USD
2. Diddy: 35 triệu USD
3. Kanye West: 16 triệu USD
4. Lil Wayne: 15 triệu USD
4. Bryan "Birdman" Williams: 15 triệu USD
6. Eminem: 14 triệu USD
6. Snoop Dogg: 14 triệu USD
6. Dr. Dre: 14 triệu USD
9. Akon: 13 triệu USD
10. Ludacris: 12 triệu USD
11. Wiz Khalifa: 11 triệu USD
11. Drake: 11 triệu USD
13: Pharrell Williams: 10 triệu USD
14. Timbaland: 7 triệu USD
15. Swizz Beatz: 6,5 triệu USD
15. Nicki Minaj: 6,5 triệu USD
17. Rick Ross: 6 triệu USD
17. 50 Cent: 6 triệu USD
17. Pitbull: 6 triệu USD
20. T-Pain: 5 triệu USD
20. B.o.B: 5 triệu USD

Linh San

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.