Tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Hoàng 3 năm tù

11/08/2011 00:26 GMT+7

Ngày 10.8, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Hoàng (SN 1955, ngụ Q.10) 3 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và quản chế 3 năm tại nơi cư trú sau khi mãn hạn tù.

Theo cáo trạng, năm 1998, Phạm Minh Hoàng được Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Thị Thanh Vân kết nạp vào tổ chức “Việt Tân”, hoạt động tại Pháp. Hai năm sau, Phạm Minh Hoàng về nước và xin làm giảng viên hợp đồng của trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Đến năm 2007, ông ta xin được nhập lại quốc tịch Việt Nam.

Từ 7.2002 đến 5.2010, Phạm Minh Hoàng viết 33 bài có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước rồi phát tán trên mạng internet, tổ chức 4 lớp “kỹ năng mềm” cho 43 thanh niên, sinh viên để tuyên truyền, lôi kéo tập hợp lực lượng cho “Việt Tân”...

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định, hành vi của Phạm Minh Hoàng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo tại cơ quan điều tra và tại tòa, thể hiện sự ăn năn hối lỗi, lần đầu phạm tội nên giảm cho bị cáo một phần hình phạt và đã tuyên án như trên.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.