Vệ sĩ hạ "đo ván" hai tên cướp giật

11/08/2011 16:19 GMT+7

(TNO) Hai vệ sĩ đã hạ “đo ván” hai tên cướp giật dây chuyền của người đi đường và bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

Ngày 11.8, Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) tạm giữ và lập hồ sơ xử lý đối với Trương Gia Bảo (SN 1990, thường trú tại đường Bùi Thị Xuân, P.3, Q.Tân Bình) và Trần Mạnh Hùng (SN 1984, thường trú đường Lê Văn Sỹ, P.14, Q.Phú Nhuận) để làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, trên đường đi làm về, hai vệ sĩ (xin giấu tên), nhân viên Công ty bảo vệ An ninh Toàn Cầu nhìn thấy trước nhà số 178 Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận có hai thanh niên đi trên xe gắn máy biển số 52H8-3580 áp sát một phụ nữ đang đi bộ, giật sợi dây chuyền rồi rồ ga bỏ chạy. 

Hai vệ sĩ dùng xe máy đuổi theo đến trước nhà số 63 Phạm Văn Hai, P.1, Q.Tân Bình thì đuổi kịp và đạp ngã xe của hai tên cướp giật.

Bằng những ngón võ điêu luyện, hai vệ sĩ đã khống chế được hai tên cướp giật và bàn giao cho Công an P.10 xử lý.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.