Trung - Hàn điều tra vụ dùng thi thể làm thuốc bổ

12/08/2011 00:08 GMT+7

Bộ Y tế Trung Quốc vừa ra lệnh điều tra thông tin xác trẻ sơ sinh và bào thai bị dùng để sản xuất thực phẩm chức năng.

Tờ China Daily dẫn lời phát ngôn viên Bộ Y tế Đặng Hải Hoa khẳng định nước này quản lý nghiêm ngặt việc xử lý thi thể trẻ sơ sinh và bào thai chết lưu tại các bệnh viện và sẽ điều tra vụ việc đến nơi đến chốn. Trước đó, Đài SBS, một trong 3 đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc, chiếu phóng sự điều tra cho thấy xác thai nhi được chuyển từ một bệnh viện lớn ở Trung Quốc cho những kẻ buôn lậu, rồi từ đó đến tay các cơ sở sản xuất “thần dược”.

Các thi thể được xử lý thành bột rồi cho vào vỏ thuốc con nhộng. SBS cũng đưa ra kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đến 99,7% thuốc bột này là từ con người. Sau khi đóng gói, “thuốc bổ” được một nhóm Hàn kiều tại Trung Quốc nhập lậu vào Hàn Quốc. Trước thông tin trên, chính quyền Seoul cũng đã tiến hành điều tra.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.