Somalia họa vô đơn chí

14/08/2011 22:28 GMT+7

Vẫn còn đang gánh chịu nạn đói nặng nề, nay Somalia lại phải đối mặt với dịch tả. Theo báo cáo vừa công bố của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tình trạng vệ sinh tồi tệ và thiếu nước sạch nghiêm trọng ở quốc gia Đông Phi này đang khiến số ca dịch tả tăng cao.

Tính đến ngày 13.8, lượng bệnh nhân bị tiêu chảy cấp tính, triệu chứng hàng đầu của bệnh tả, đã lên đến 4.272 người, tăng 11% so với tuần trước. Trong số này đã có 181 người tử vong. AFP dẫn lời chuyên gia Michel Yao của WHO cho biết kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy 18/30 mẫu thử tại thủ đô Mogadishu dương tính với vi khuẩn vibrio cholerae gây bệnh tả. Mặt khác, Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) ước tính trong 3 tháng qua, khủng hoảng lương thực đã làm hơn 29.000 trẻ em dưới 5 tuổi tại Somalia tử vong.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.