Đến năm học 2018-2019, 100% học sinh sẽ học ngoại ngữ từ lớp 3

15/08/2011 14:18 GMT+7

(TNO) Sáng 15.8, tại Đà Nẵng, Ban Quản lý đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 phối hợp cùng ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng đợt tập huấn chương trình “Bồi dưỡng giáo viên bậc tiểu học” cho 150 giảng viên đến từ 18 trường ĐH, CĐ trên toàn quốc.

TS Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng bộ phận thường trực dự án Ngoại ngữ quốc gia 2020, nhấn mạnh: “Đến giai đoạn năm học 2015-2016, có 70% số học sinh được học ngoại ngữ từ năm lớp 3, đến năm 2018-2019, con số này phải là 100%.

Để làm được điều này, ngành giáo dục các tỉnh, thành phải tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia trên địa bàn. Trước mắt, trong năm nay, Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ giao cho 6 trường ĐH đủ năng lực khảo thí thực hiện nhiệm vụ rà soát trình độ năng lực ngoại ngữ cho giáo viên theo nhu cầu của các địa phương”.

Được biết, sau khi kết thúc đợt tập huấn, 150 giảng viên này sẽ tập huấn trở lại cho 360 giảng viên cốt cán của các trường tiểu học thực hành sư phạm tiếng Anh; bồi dưỡng đại trà cho 2.000 giáo viên tiếng Anh tiểu học và 600 giáo viên tiếng Anh THCS.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.