Giải cứu 4 cô gái khỏi tay bọn buôn người

16/08/2011 19:19 GMT+7

(TNO) Ngày 16.8, Cơ quan CSĐT, Công an H.Từ Liêm (Hà Nội) tạm giữ hình sự Biện Thị Hương (SN 1983) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988) cùng ở Krông Pắk, Đắk Lắk về hành vi mua bán phụ nữ.

Theo Cơ quan điều tra, ngày 10.8, hai đối tượng trên làm quen với 4 cô gái là B.T.X (SN 1981), L.T.H (SN 1990, cùng ở huyện Krông Năng), L.T.B.H (SN 1994, ở huyện Krông Pắk) và H.T.L (SN 1988, ở TP Buôn Mê Thuột).

Sau đó, cả hai đã rủ 4 cô gái ra Hà Nội cùng lời hứa cho đi bán cà phê với mức lương 3,3 triệu đồng/tháng. Thấy công việc lương cao, không phải trả chi phí dọc đường, 4 cô gái đồng ý.

Ngày 13.8, khi ra Hà Nội, Tuấn và Hương đưa 4 cô gái đến nhà nghỉ Hoàng Gia (ở H.Từ Liêm) thuê phòng ở và bàn nhau đưa 4 cô sang Trung Quốc để bán làm gái mại dâm.

Thấy nghi ngờ, 4 cô gái rủ nhau bỏ trốn và gọi Cảnh sát 113. Sau đó, Công an H.Từ Liêm đã vây bắt được Hương, Tuấn.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.