Chị Hằng trẻ hơn người ta tưởng

20/08/2011 17:24 GMT+7

Những bí mật về nguồn gốc của chị Hằng đang trở thành đề tài nóng hổi hơn bao giờ hết, nhất là sau cuộc nghiên cứu cho thấy trên thực tế vệ tinh tự nhiên của trái đất nhỏ tuổi hơn giới khoa học vẫn tưởng.

Trước đây, các chuyên gia tính toán mặt trăng có thể hình thành khoảng 4,5 tỉ năm về trước sau một trận đụng độ nảy lửa giữa vật thể có kích thước cỡ sao hỏa và trái đất. Sau khi nghiên cứu mẫu đá được cho là cổ nhất trên bề mặt thiên thể trên do Apollo mang về trái đất, Phòng Thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore lên tiếng xác nhận lại tuổi tác của mặt trăng.

Theo báo cáo trên chuyên san Nature, chị Hằng được đính chính là chỉ mới 4,36 tỉ năm tuổi. Trước đó, một nhóm chuyên gia khác đưa ra lý thuyết cho rằng mặt trăng từng có một cặp vào thuở ban đầu, nhưng mặt trăng yểu mệnh hơn đã sớm chấm dứt cuộc đời bằng cách bồi đắp thân xác cho người chị em của mình.

Thụy Miên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.