Hết hạn vẫn chưa có báo cáo xử lý lao động Trung Quốc không phép ở Cà Mau

20/08/2011 08:07 GMT+7

(TNO) Chiều 19.8, PV Thanh Niên đến Sở LĐ-TB-XH Cà Mau để nắm tình hình về ngày cuối cùng mà tỉnh Cà Mau gia hạn cho các nhà thầu Trung Quốc hoàn chỉnh hồ sơ cho lao động không phép của mình.

Ông Lê Thanh Tòng - Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Cà Mau kiêm Tổ trưởng tổ quản lý người lao động nước ngoài của tỉnh từ chối cung cấp thông tin, theo quy chế, mọi thông tin sẽ được bà Chung Ngọc Nhãn - Giám đốc Sở phát ngôn.

Bà Ngọc Nhãn cho PV biết sẽ cung cấp thông tin vào đầu tuần sau. Cùng ngày, PV liên lạc với Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải thì ông cho biết chưa nhận được báo cáo về việc xử lý lao động Trung Quốc tại Nhà máy đạm Cà Mau.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn đề nghị Sở LĐ-TB-XH, Công an, Ban quản lý dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau và các nhà thầu Trung Quốc đang tham gia xây dựng Nhà máy đạm Cà Mau báo cáo, xử lý tình trạng trên vào ngày 19.8.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.