Công ty sản xuất... giấy tờ giả

21/08/2011 01:34 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng An ninh kinh tế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung (Giám đốc Công ty TNHH dạy nghề và cung ứng lao động B-Hoa II, tại KP6, P.Long Bình, TP Biên Hòa) và con trai là Nguyễn Thành An về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo thông tin ban đầu, sau khi thành lập Công ty TNHH dạy nghề và cung ứng lao động B-Hoa II (gọi tắt là Công ty B-Hoa II), Trung đã móc nối với những người có nhu cầu làm hồ sơ, bằng cấp giả để xin việc làm rồi làm giấy tờ giả để bán. Qua theo dõi, đầu tháng 7.2011, cơ quan công an phát hiện An đang bán giấy tờ giả nên ập vào kiểm tra. Khám xét trụ sở công ty, cơ quan công an phát hiện 1 bộ tài liệu mẫu làm dấu giả và mẫu giấy tờ, con dấu của Sở GD-ĐT các tỉnh Đồng Nai, An Giang, Tiền Giang, Thái Bình… Cơ quan công an cũng thu giữ các con dấu giả và phôi dấu khắc tên lãnh đạo của công an và UBND các phường gần khu công nghiệp Loteco và Biên Hòa 1, Biên Hòa 2 như Long Bình, An Bình, Long Bình Tân (thuộc TP Biên Hòa)…

 

Ông Trung và con trai khi bị bắt - Ảnh: Kim Cương

Cha con ông Trung khai nhận, khi có “đơn đặt hàng” từ những người lao động đến giao dịch việc làm hoặc học nghề, họ sẽ hỏi nhu cầu xin việc và bằng cấp để tư vấn làm giả hồ sơ. Nếu khách có nhu cầu, họ sẽ làm giả các loại giấy tờ như giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận học luật lao động, bằng tốt nghiệp THPT, bằng đại học, giấy CMND, hộ khẩu, chứng chỉ A, B, C tin học…

Ông Trung khai nhận từ tháng 8.2010 đến tháng 7.2011 đã làm giả 8 bằng tốt nghiệp cấp II và cấp III, hàng chục giấy khám sức khỏe, 5 CMND, 5 hộ khẩu và nhiều chứng chỉ tin học.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.